Sóng sau xô sóng trước

Thứ bảy, 15/02/2014 10:48

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Italia Enrico Letta ngày 14-2 gây bất ngờ khi tuyên bố từ chức, sau khi vấp phải nhiều chỉ trích vì chính phủ của ông không thể tiến đến một thỏa thuận về những cải cách lớn, chính thức mở đường cho chính quyền thứ 3 lên nắm quyền chỉ trong vòng 1 năm.

Việc ông Letta từ chức chỉ chưa đầy 1 năm sau khi lên nắm quyền gây bồn chồn cho thị trường kinh tế nước nhà và các nhà hoạch định chính sách kinh tế cũng như giới đầu tư nước ngoài. Nhiều phương tiện truyền thông địa phương đồn đoán, Tổng thư ký đảng Dân chủ 39 tuổi Matteo Renzi có thể sẽ trở thành người kế nhiệm ông Letta, đứng đầu chính phủ thứ ba của nước này và trở thành Thủ tướng trẻ nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Italia sau Thế chiến II.

Chính trị gia cánh tả theo đường lối ôn hòa Enrico Letta lên nắm quyền vào cuối tháng 4-2013 với nội các gồm 21 bộ trưởng, là tập hợp các chuyên gia và nhân vật kỹ trị từ khắp các phe nhóm chính trị để hình thành một “liên minh rộng lớn” nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị và cả kinh tế. Nhưng nội các hùng hậu này vẫn không thể làm nên chuyện. Vì vậy, câu hỏi đặt ra nhiều nhất đối với người dân Italia là liệu thủ tướng mới có khả năng kéo đất nước ra khỏi vũng lầy bất ổn kinh tế lâu dài.

Giới phân tích cho rằng, sức mạnh và kỹ năng lãnh đạo của ông Renzi, kết hợp với những con số tăng trưởng GDP tích cực trong nước, như trải thảm cho ông Renzi. Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn: nền kinh tế của Italia tăng trưởng rất nhẹ trong quý IV-2013 và hầu hết các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng sẽ không nhiều vào năm 2014 trong khi GDP bình quân đầu người không thay đổi.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao ở Italia bất chấp những dấu hiệu ban đầu của sự chuyển biến kinh tế dần dần, và mức độ tự tin của người tiêu dùng vẫn ở gần mức thấp mọi thời đại. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ông Renzi khá được lòng người dân nhưng hiện vẫn chưa thể nói trước được những gì sẽ xảy ra trong đời sống chính trị ở Italia.

Nói thế để thấy rằng, nếu ông Renzi lên làm Thủ tướng, những thách thức mà chính phủ của ông sẽ phải đối mặt là rất lớn. Không chỉ giải bài toán tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế mà ông còn phải nỗ lực để ổn định nền chính trị.

Thanh Văn